Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hôm nay, 19/11, rời Hà Nội, lên đường thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

(VOV5) - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hôm nay, 19/11, rời Hà Nội, lên đường thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ  - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Sarah đến chào xã giao hôm 15/11. Ảnh: TTXVN



Trong chuyến thăm từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm và dự chiêu đãi chính thức của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, hội kiến Tổng thống Pranab Mukherjee, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Mohammad Hamid Ansari, Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar, Lãnh đạo Đảng Quốc đại, Đảng Nhân dân, Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI), Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M); đến thăm thành phố Mumbai, bang Maharashtra và dự Diễn đàn doanh nghiệp Mumbai; thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu