Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia và Myanmar

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 26/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia và Myanmar.

Chiều 26/8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia từ ngày 22-24/8 theo lời mời của Tổng thống Joko Widodo và chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar từ ngày 24-26/8 theo lời mời của Tổng thống Htin Kyaw.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia và Myanmar - ảnh 1 Chiều 26/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia và Myanmar.

Trong thời gian thăm Indonesia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Joko Widodo, gặp riêng và hội kiến chung với Chủ tịch đảng Dân chủ đấu tranh Megawati Sukarnoputri ; hội kiến các nhà lãnh đạo các cơ quan lập pháp; nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Indonesia; đến dự và phát biểu tại chiêu đãi của Diễn đàn Doanh nghiệp Indonesia – Việt Nam. Qua các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên khẳng định tiếp tục là những người bạn tin cậy, gắn bó bởi tình cảm hữu nghị, chia sẻ các giá trị và lợi ích tương đồng. Hai bên nhất trí phối hợp và hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên khác của ASEAN trong việc duy trì đoàn kết, thống nhất nội khối, phát huy vai trò trung tâm và dẫn dắt của ASEAN trong cấu trúc khu vực, hiện thực hóa các mục tiêu của Cộng đồng và góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký kết 6 văn kiện hợp tác. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia và Myanmar - ảnh 2 Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Myanmar diễn ra vào chiều 24/8 tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Nay Pyi Taw. (Ảnh: Xuân Dần)

Trong thời gian thăm Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Htin Kyaw; hội kiến chung với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi; hội kiến chủ tịch lưỡng viện và các nhà lãnh đạo khác của Myanmar; gặp gỡ lãnh đạo các chính đảng của Myanmar và đi thăm Yangon… Qua các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên thống nhất phương hướng và các biện pháp thúc đẩy toàn diện quan hệ hai nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, hợp tác Đông – Tây, hợp tác tiểu vùng Mekong... Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – Myanmar và ký kết 4 văn kiện hợp tác. 

Trưa 26/8, tại thành phố Yangon, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Myanmar - Việt Nam U Tint Swai đến chào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn hai Hội Hữu nghị hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, trao đổi các đoàn sang thăm lẫn nhau…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tới thăm và cắt băng khai trương Văn phòng Trụ sở Công ty MyTel (Telecom International Myanmar), tại thành phố Yangon. Tổng Bí thư chúc mừng MyTel được thành lập và bước đầu hoạt động tại Myanmar. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý MyTel không chạy theo lợi nhuận đơn thuần, mà thông qua hoạt động kinh doanh, khẳng định và nâng cao uy tín của con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, giá trị Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Chính phủ và các đối tác của Myanmar đã tạo điều kiện thuận lợi cho MyTel triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh, đạt được những kết quả bước đầu.

Chiều 26/8, khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hoà liên bang Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn đến Tổng thống Myanmar Htin Kyaw. Trong bức điện tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tin tưởng chắc chắn rằng kết quả tích cực của chuyến thăm và việc 2 bên nhất trí thiết lập khuôn khổ “Quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện” giữa hai nước sẽ là dấu mốc mới, tầm cao mới và xung lực mới, đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu