Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu cho việc xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc.

Tối 01/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30/10-01/11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.       

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Văn Điệp/ TTXVN

Nhân dịp này, trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên tất cả các phương diện và là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với 2 nước. Trong bối cảnh thế giới và mỗi nước hiện nay, chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới; góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc và thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; tăng cường tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Nguyễn Khánh/ tuoitre.vn

Chuyến thăm góp phần khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu cho việc xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Chuyến thăm cũng nhằm thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. 

Trong chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung 13 điểm, bao gồm những nội dung mang tính chiến lược định hướng cho phát triển quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Dịp này, các bộ, ngành, địa phương của hai bên đã ký kết 13 văn kiện và thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây là cơ sở và tiền đề để các bộ, ngành, địa phương hai nước triển khai hợp tác một cách hiệu quả trong những năm tiếp theo.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết để thực hiện tốt kết quả chuyến thăm chính thức lần này, thời gian tới, hai bên sẽ tập trung thúc đẩy trên các phương diện, gồm: duy trì thường xuyên hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư cũng như các lĩnh vực khác; kiểm soát và xử lý thoả đáng bất đồng trên biển, duy trì môi trường hoà bình, ổn định ở Biển Đông và trong khu vực... Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin trưởng quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu