Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị cũng khẳng định ở mức cao nhất sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam  đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, tối 6/7, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới. Hội nghị có chủ đề “Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của chính Đảng”, dự kiến có sự tham dự của khoảng 10 nghìn đại biểu đến từ 500 chính Đảng và tổ chức trên thế giới.

Trung Quốc là nước láng giềng quan trọng, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Việt Nam. Hai Đảng đã thiết lập quan hệ ngay từ những ngày đầu thành lập và có quan hệ gắn bó chặt chẽ trong suốt chiều dài lịch sử hai Đảng. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam cử đoàn đại biểu cấp cao tham dự và phát biểu tại hội nghị là dịp nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà với bạn bè quốc tế, thể hiện sự coi trọng của ta đối với Trung Quốc và quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc, thiện chí tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lành mạnh và ổn định.

Đặc biệt, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị cũng khẳng định ở mức cao nhất sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam  đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc; thể hiện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng hoạt động đối ngoại trên kênh Đảng, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, sẵn sàng cùng với các chính đảng, các nước đóng góp tích cực cho các công việc chung của thế giới, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định và hợp tác trên thế giới, thúc đẩy việc phát huy vai trò của các Đảng trong phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân ở mỗi nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu