Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước - ảnh 1Tổng Bí thư chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước - Ảnh: VOV

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay (19/1), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi gặp mặt, chúc Tết các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài. Tham dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân; quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân… đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc gặp mặt - Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết đất nước vừa đi qua năm Nhâm Dần  2022 với nhiều sự kiện quan trọng, sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, ý chí, bản lĩnh, sáng tạo của toàn Đảng, toàn  dân và toàn quân đã vượt qua khó khăn, thách thức đạt được kết quả, thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng hơn 8%, cao hơn nhiều so với kế hoạch từ 6% đến 6,5%. An sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, cải thiện rõ rệt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước - ảnh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa - Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là khắc phục những khó khăn, tháo gỡ những vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nơi biên giới, biển, đảo, bảo vệ Tổ quốc; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; chăm lo để nhân dân đón Tết vui Xuân, an lành. Trong thời gian tới, đề nghị toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm hơn nữa; chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc; xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa; năm 2023 thắng lợi to lớn hơn, phát triển nhanh và bền vững hơn năm 2022.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu