Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Tổng Cục II, Bộ Quốc phòng

Việt Cường
Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tình báo quốc phòng phải phục vụ hiệu quả hơn nữa trong đánh giá, nhận định tình hình.

Sáng nay (29/09), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đến thăm và làm việc với Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Tổng Cục II, Bộ Quốc phòng - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Tổng Cục II, Bộ Quốc phòng. Ảnh: VOV

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tình báo quốc phòng là lực lượng trọng yếu, có vị trí, vai trò rất quan trọng trong thu thập tin tức, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quôc phòng, các ban, bộ, ngành, địa phương trong hoạch định đường lối, chính sách và xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Tổng Cục II, Bộ Quốc phòng - ảnh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; tác động trực diện, nhanh chóng đến Việt Nam, tích cực và tiêu cực đan xen. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tình báo quốc phòng phải phục vụ hiệu quả hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ban, bộ, ngành địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống.
Tình báo quốc phòng cần xây dựng thế trận tình báo vững chắc, linh hoạt, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng.
Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ cán bộ có nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ, kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách, nhiệm vụ; nhạy bén trong phát hiện những yếu tố mới, tham mưu hoạch định đường lối, chính sách, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu