Tọa đàm “Tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Nhật Bản”

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, chiều nay, tại Hà Nội diễn ra buổi tọa đàm “Tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Nhật Bản”. Tham dự có khoảng hơn 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước. Tại tọa đàm, các đại biểu cùng nhau nhìn lại chặng đường hợp tác giao lưu, hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản trong suốt 40 năm qua, đồng thời trao đổi những phương hướng hợp tác mới trong thời gian tới.

(VOV5) - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, chiều nay, tại Hà Nội diễn ra buổi tọa đàm “Tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Nhật Bản”. Tham dự có khoảng hơn 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước. Tại tọa đàm, các đại biểu cùng nhau nhìn lại chặng đường hợp tác giao lưu, hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản trong suốt 40 năm qua, đồng thời trao đổi những phương hướng hợp tác mới trong thời gian tới.

Gần 10 tham luận trình bày tại hội thảo đều khẳng định thành tựu hợp tác 40 năm qua giữa Việt Nam và Nhật Bản là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi của Chính phủ và nhân dân hai nước. Để có được sự tin cậy cao về chính trị, sự đồng cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước, vai trò của các tổ chức hữu nghị nhân dân ở mỗi nước là hết sức to lớn. Chia sẻ một ví dụ về tình đoàn kết gắn bó Việt Nam-Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần ngày 11/3/2011 tại Nhật Bản, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch câu lạc bộ cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết: Ngày 12/3, chỉ một ngày sau khi ra lời kêu gọi, chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi có một em bé khoảng 10 tuổi, đến gửi lại 1 khoản tiền rất nhỏ, 20 nghìn đồng (tương đương 1 USD). Khi chúng tôi hỏi em cho biết đã đạp xe 15km đến văn phòng chúng tôi, đó là suất ăn sáng của cháu và xin ủng hộ, gửi lại các bạn Nhật Bản để chia sẻ khó khăn. Ngoài ra còn rất nhiều câu chuyện cảm động khác và Thủ tướng Nhật Bản khi đó đã gửi thư cảm ơn nhân dân Việt Nam và nhấn mạnh qua hoạn nạn mới thấy tình cảm hữu nghị sâu đậm mà nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Nhật Bản.


Các tham luận của nguyên Tổng thư ký Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Koizumi Toshiaki, Tổng Thư ký Hội đồng Hòa bình hữu nghị Nhật-Việt Onishi Shigeharu và Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt Furuta Motoo, đều khẳng định cam kết sẽ làm hết sức mình đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt – Nhật tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong vòng 50-100 năm tới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu