Tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Chia sẻ
(VOV5) -Ban lễ tang gồm 39 thành viên do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.

Sáng ngày 06/10, tại Hà Nội, Ban chấp hành TW Đảng CSVN, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể tang lễ nguyên TBT Đỗ Mười theo nghi thức Quốc tang. Ban lễ tang gồm 39 thành viên do TBT Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.

Sáng 06/10, Lễ viếng nguyên TBT Đỗ Mười diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (nơi quàn linh cữu) và Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười - ảnh 1Đoàn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, làm Trưởng đoàn vào viếng. 

Mở đầu là đoàn đại diện gia đình nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười vào viếng. Đoàn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn vào viếng. Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn vào viếng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Chính phủ vào viếng. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn vào viếng. Tiếp đó là Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng.

Ghi sổ tang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự thương tiếc nguyên TBT Đỗ Mười, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung, suốt đời phấn đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, người có nhiều công lao, cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng Tổ Quốc. Nguyên TBT Đỗ Mười mất đi là 1 tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang 
Tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười - ảnh 3Đoàn Chủ tịch do Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trưởng đoàn vào viếng 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: nguyên TBT  Đỗ Mười đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Chính phủ, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác. Đặc biệt với tư tưởng đổi mới mạnh mẽ Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước, nguyên TBT Đỗ Mười đã mở ra thời kỳ đối ngoại mới, tạo nên những bước tiến có tính đột phá trong quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười - ảnh 4Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị làm trưởng Đoàn viếng Tổng Bí thư Đỗ Mười 

Cũng trong ngày 06/10, nhiều đoàn đại biểu của các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể của Trung ương, các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế đến viếng nguyên TBT Đỗ Mười. Trong 2 ngày 06, 07/10, Đại sứ quán Việt Nam ở các nước cũng mở sổ tang, tổ chức lễ viếng nguyên TBT Đỗ Mười.

Tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười - ảnh 5Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng. 

Trong khi đó, bắt đầu từ ngày 06/10 đến hết ngày 07/10, các cơ quan, công sở tại Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác.

Nguyên TBT Đỗ Mười sinh ngày 02/02/1917, từ trần ngày 01/10/2018 do tuổi cao sức yếu. Trong những ngày qua, người dân Việt Nam và nhiều bạn bè quốc tế đã bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của nguyên TBT Đỗ Mười. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu