Tỉnh Hà Nam cần đẩy mạnh đô thị hóa, thu hút các dự án công nghiệp công nghiệp cao

Chia sẻ
(VOV5) -  Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh cần chú trọng chất lượng quy hoạch trong quá trình phát triển, đẩy mạnh đô thị hóa, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao.
(VOV5) - Sáng 6/8, Tại thành phố Phủ Lý, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội.


Thủ tướng chỉ đạo tỉnh cần chú trọng chất lượng quy hoạch trong quá trình phát triển, đẩy mạnh đô thị hóa, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao. 

Tỉnh Hà Nam cần đẩy mạnh đô thị hóa, thu hút các dự án công nghiệp công nghiệp cao - ảnh 1


Thủ tướng nêu rõ, Hà Nam có nhiều lợi thế, đó là thuộc vùng Thủ đô và người dân có dân trí cao, có 8 khu công nghiệp, khu y tế quy mô lớn, khu công nghệ cao, và định hướng cung cấp nông sản, thực phẩm cho vùng thủ đô. Đây là những thuận lợi, thế mạnh để tỉnh phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh cũng đã có định hướng tốt trong phát triển kinh tế xã hội, trong đó có cải cách hành chính, đoàn kết từ chính quyền đến người dân để thực hiện các định hướng chính sách, mục tiêu đề ra.


Thủ tướng lưu ý tỉnh cần chú ý chất lượng công tác quy hoạch trong quá trình phát triển: “Đã là vùng đất chật người đông, đang thay đổi lớn, thì vấn đề quy hoạch, chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch chất lượng tốt rất quan trọng, gắn với biến đổi khí hậu rất lớn ở Việt Nam và ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Bên cạnh đó, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, nhất là phải coi trọng vấn đề môi trường, trong đó có môi trường sống của người dân, môi trường các dòng sông, nhất là những vấn đề môi trường mà người dân đang phải gánh. Và muốn vậy, thì phải phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao”.


Thủ tướng cũng đặt mục tiêu cho tỉnh là đến năm 2018 trở thành tỉnh tự chủ được ngân sách, không còn là tỉnh phải nhận trợ cấp từ ngân sách trung ương.


Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra dự án xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức, tại thành phố Phủ Lý. Đây là 2 trong 5 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối đạt tiêu chuẩn quốc tế được bắt đầu được xây dựng từ cuối năm 2015 để giảm quá tải cho 2 bệnh viện này ở Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế cũng như các nhà thầu cần vừa phải bảo đảm tiến độ vừa bảo đảm chất lượng của công trình; lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cần triển khai ngay và phải dành nhiều thời gian cũng như công sức để đào tạo các y, bác sỹ cho 2 bệnh viện này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu