Tỉnh Đồng Nai khánh thành 2 công trình di tích cách mạng

Chia sẻ

(VOV5) - Ngày 30/11, tại di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam (Chiến khu D, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), tỉnh Đồng Nai tổ chức khánh thành công trình tưởng niệm Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin Trung ương Cục miền Nam (thời kỳ 1961 - 1962).

(VOV5) - Ngày 30/11, tại di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam (Chiến khu D, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), tỉnh Đồng Nai tổ chức khánh thành công trình tưởng niệm Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin Trung ương Cục miền Nam (thời kỳ 1961 - 1962).

Tỉnh Đồng Nai khánh thành 2 công trình di tích cách mạng - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khánh thành nhà bia tưởng niệm. (Ảnh: baodongnai)


Công trình này thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Với 2 công trình này, du khách trong và ngoài nước khi đến Chiến khu D sẽ hiểu hơn về lịch sử chống Mỹ cứu nước của quân và dân Đồng Nai./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu