Tỉnh Bình Phước nắm bắt cơ hội, phá huy lợi thế để phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Bình Phước khi tiến hành quy hoạch nguồn nhân sự làm đại biểu hoạt động chuyên trách, cần bảo đảm dân chủ, công khai.

Sáng 08/07, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân khóa IX tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Bình Phước khi tiến hành quy hoạch nguồn nhân sự làm đại biểu hoạt động chuyên trách, cần bảo đảm dân chủ, công khai, tập trung lựa chọn những người có kinh nghiệm thực tế, được cử tri và nhân dân tin yêu, đủ khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tỉnh Bình Phước nắm bắt cơ hội, phá huy lợi thế để phát triển - ảnh 1

Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân khóa IX tỉnh Bình Phước. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đánh giá cao tỉnh Bình Phước đã vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: “Tỉnh Bình Phước cần tập trung để nắm bắt cơ hội, phá huy lợi thế của địa phương nằm trong kinh tế trọng điểm ở phía Đông Nam bộ; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng; làm tốt công tác giải ngân đầu tư công, nếu giải  ngân tốt các dự án đã được duyệt cũng là cách để kích cầu mà không phải chờ dự án mới. Tôi đề nghị UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ này và Hội đồng nhân dân giám sát để thúc đẩy nhanh giản ngân vốn đầu tư công; đưa ra giải pháp hỗ trợ phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh trên địa bàn, những doanh nghiệp đã đầu tư, đang đầu tư và mở rộng đầu tư để đón làn sóng đầu tư mới vào địa bàn tỉnh”. 

Cùng với đó, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ vững ổn định tuyến biên giới, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự và an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nhất là thúc đẩy giao thương với nước láng giềng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu