Tỉnh Bình Dương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh

Chia sẻ
(VOV5) - Các doanh nghiệp, Chi hội Thương gia Đài Loan bày tỏ sự tin tưởng vào chính quyền tỉnh Bình Dương và cam kết sẽ nhanh chóng ổn định sản xuất,  tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

(VOV5) - Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hôm nay có buổi thị sát, đối thoại với chủ doanh nghiệp, Chi hội Thương gia Đài Loan về tình hình thiệt hại của các doanh nghiệp do các phần tử quá khích gây ra trong đợt diễu hành phản đối Trung Quốc của công nhân Bình Dương trong những ngày qua.

Tỉnh Bình Dương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh - ảnh 1
Ngày 15-5, 4.000 công nhân Công ty Đại Quang (KCN Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương) đã đi làm trở lại (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khẳng định sự cố diễu hành phản đối Trung Quốc gây thiệt hại cho doanh nghiệp là sự cố đáng tiếc. Để khắc phục tình hình, tỉnh Bình Dương thành lập tổ chuyên trách  do Chủ tịch các địa phương làm tổ trưởng, phối hợp cùng doanh nghiệp kiểm kê đánh giá thiệt hại. Trên cơ sở này, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để giải quyết trên cơ sở phù hợp và đảm bảo theo pháp luật.

Sau buổi làm việc, các doanh nghiệp, Chi hội Thương gia Đài Loan bày tỏ sự tin tưởng vào chính quyền tỉnh Bình Dương và cam kết sẽ nhanh chóng ổn định sản xuất,  tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Trong hai ngày qua, tình hình an ninh trật tự tại các khu công nghiệp như: Sóng Thần, Bình Đường, Việt Nam-Singapore được giữ vững, công nhân bắt đầu trở lại làm việc, hoạt động sản xuất đã khởi động ở một số nhà máy. Thượng tá Phạm Xuân Trường, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương cho biết: “Chúng ta có quan điểm là biểu thị lòng yêu nước một cách ôn hòa, do đó chúng tôi cũng kêu gọi công nhân phải tôn trọng pháp luật, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải quyết vấn đề biển Đông một cách ôn hòa, không vì kích động mà có những hành động thái quá như ở Bình Dương xảy ra vừa rồi”.

Hiện nay, các đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến từng doanh nghiệp để nắm tình hình, lắng nghe kiến nghị của các đơn vị để tiếp thu và có hướng giải quyết trong thời gian tới. 

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Bình Dương tóm tắt công tác ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp, Bộ trưởng Trần Đại Quang chia sẻ sự thiệt hại của các doanh nghiệp, của tỉnh về kinh tế-xã hội, môi trường đầu tư và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội do các đối tượng xấu gây ra trong những ngày qua.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng Bình Dương cần nhanh chóng phân loại các đối tượng có hành vi quá khích bị tạm giữ, sớm kết luận điều tra, khởi tố, đưa ra xử lý các đối tượng cầm đầu nhằm răn đe và khẳng định Nhà nước Việt Nam không dung túng các đối tượng lợi dụng việc bảo vệ chủ quyền quốc gia để gây rối, phá hoại, đi ngược lại truyền thống yêu chuộng hoà bình của dân tộc Việt Nam và tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục định hướng dư luận xã hội nhất là các công nhân lao động trên địa bàn về việc ứng xử đúng đắn theo pháp luật với hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam của Trung Quốc./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu