Tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả cơn bão Yagi

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Đến nay, công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 

Sáng nay (28/9), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão Yagi.

Tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả cơn bão Yagi - ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VOV

Bão Yagi là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 30 năm qua và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền Việt Nam trong 70 năm qua, gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ 26 địa phương khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài liên tục đã gây sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại nhiều tỉnh ở trung du, miền núi phía Bắc, nặng nề nhất là tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng.  Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của người dân… đến nay, công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Người dân cơ bản đã được hỗ trợ kịp thời về lương thực, thực phẩm, chỗ ở tạm. Đến nay, khoảng 80-90% trong tổng số trên 277.000 nhà bị tốc mái, hư hại do bão đã cơ bản được khắc phục; 4.793 hộ bị sập đổ nhà đã được bố trí chỗ ở tạm, chờ tái định cư và xây dựng lại nhà. Hệ thống điện, nước, viễn thông cơ bản đã được khôi phục; các tuyến giao thông được khắc phục thông xe; Việc khôi phục sản xuất kinh doanh cũng đã được Chính phủ các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai với nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả cơn bão Yagi - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VOV

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão và mưa lũ sau bão gây ra: Công tác dự báo, cảnh báo phải kịp thời, chính xác từ sớm, từ xa. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải bám sát thực tiễn, quyết liệt, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, có trọng tâm, trọng điểm, tất cả vì lợi ích của đất nước, nhân dân. Đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe của Nhà nước, nhân dân lên trên hết, trước hết để huy động mọi nguồn lực của Nhà nước, xã hội.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu không để nhân dân bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, các cháu học sinh phải được đến trường, bệnh nhân phải được khám chữa bệnh, khôi phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng, kiểm soát lạm phát.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu