Tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân Việt Nam – Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 19/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đến chào xã giao Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Nhân dịp tháp tùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu, thăm chính thức Campuchia từ ngày 17-19/10, sáng 19/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đến chào xã giao Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân Việt Nam – Campuchia - ảnh 1Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia tiếp Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đến chào xã giao. Ảnh: Huỳnh Thảo/ TTXVN

Thượng tướng Võ Minh Lương mong muốn thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hợp tác còn lại theo kế hoạch hợp tác năm 2022; tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong Nghị định thư giai đoạn 2020 - 2024.

Trong đó, tập trung trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu