Tiếp tục tăng cường làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba

Chia sẻ

(VOV5) - Tối 25/03, từ Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với ông Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, theo hình thức trực tuyến.

Tiếp tục tăng cường làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cuba. ảnh: VOV

Tại hội đàm, đánh giá quan hệ giữa hai nước thời gian qua tiếp tục có những bước phát triển tích cực, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cuba để triển khai các cam kết cấp cao cũng như các nội dung đã được thống nhất tại Ủy ban liên Chính phủ hai nước về các nội dung hợp tác song phương, trong đó có lĩnh vực hợp tác về y tế, dược phẩm và phòng, chống dịch COVID-19. Hai nhà lãnh đạo Quốc hội cùng cho rằng hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư để tương xứng với quan hệ chính trị rất tốt đẹp giữa hai đất nước, hai dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Cuba tiếp tục tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư tại Cuba.

Về quan hệ giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn tiếp tục tăng cường làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai Quốc hội; khẳng định Quốc hội, nhân dân Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng Quốc hội, nhân dân Cuba. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp theo những hình thức phù hợp... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết Đảng đoàn Quốc hội Việt Nam đã quyết định hỗ trợ giúp đỡ các thiết bị máy tính theo đề nghị của Quốc hội Cuba. Hiện nay, Quốc hội Việt Nam đang hoàn tất quá trình mua sắm để sớm chuyển cho Quốc hội Cuba một cách kịp thời nhất. 

Cũng tại hội đàm, ông Esteban Lazo Hernandez nêu rõ Cuba chú trọng quan hệ với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu; mong muốn tăng cường quan kinh tế, thương mại, đầu tư nước ngoài; chú trọng trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội. Cuba đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế -xã hội, vừa phòng, chống đại dịch COVID-19; cảm ơn Việt Nam vì sự ủng hộ cuộc đấu tranh xóa bỏ bao vây, cấm vận chống Cuba.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu