Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai

Chia sẻ
(VOV5) - Các ý kiến đánh giá cao đối với những nội dung được tổng kết, rút ra sau 9 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Sáng 30/8, Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý kiến dự thảo Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai - ảnh 1Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ảnh: VOV

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh: Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng  kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW để tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI.

Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan. Ảnh: VOV

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các dự thảo báo cáo, đặc biệt là những điểm quan trọng trong dự thảo Báo cáo tổng kết. Các ý kiến đóng góp thể hiện sự thống nhất, đánh giá cao đối với những nội dung được tổng kết, rút ra sau 9 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; đồng thời trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần được thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu