Thường trực Chính phủ họp đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Tỵ

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 19/02 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp giữa thường trực Chính phủ với các bộ, ngành trung ương nhằm đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

(VOV5) - Chiều 19/02 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp giữa thường trực Chính phủ với các bộ, ngành trung ương nhằm đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Theo báo cáo tổng hợp từ các bộ, ngành chức năng: Công tác chăm lo phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên Đán được các cấp, các ngành chủ động triển khai nghiêm túc, trách nhiệm và chu đáo, nhất đối với người có công và đối tượng khó khăn.

Thường trực Chính phủ họp đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Quý Tỵ - ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách Trần Văn Lai ngụ xã Tân Hội Cơ, huyện Tân Hồng


Ngay từ trước tết các địa phương đã hoàn thành chuyển quà chúc Tết đến hơn gần 2 triệu người có công; xuất cấp không thu tiền gần 24.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 15 tỉnh để cứu đói, hỗ trợ gần 490.000 hộ dân trong dịp Tết và giáp hạt. Thị trường hàng hóa Tết năm nay được đánh giá là phong phú về chủng loại, còn giá cả các mặt hàng nhìn chung đều tăng nhưng những mặt hàng thiết yếu hoặc trong chương trình bình ổn theo chỉ đạo của Chính phủ đã duy trì được ổn định thấp hơn giá thị trường từ 5-15%. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của các bộ, ngành và các địa phương nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Trung ương đã cơ bản thực hiện tốt yêu cầu tổ chức Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương tập trung quyết liệt thực hiện kế hoạch của năm 2013; tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu; tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng tiền, giá xăng dầu, giá than và giá điện theo lộ trình, tiếp tục tăng cường các biện pháp bình ổn giá; tăng cường quản lý lễ hội theo hướng đảm bảo văn hóa, văn minh; tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nhất trí cùng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu