Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ Bob Corker: Hiệp định TPP có ý nghĩa chiến lược

Chia sẻ
(VOV5)- Chiều 5/8, tại Hà Nội, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Bob Corker, Thành viên cao cấp, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ gặp gỡ báo chí trong nước và quốc tế nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

(VOV5)- Chiều 5/8, tại Hà Nội, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Bob Corker, Thành viên cao cấp, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ gặp gỡ báo chí trong nước và quốc tế nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ Bob Corker: Hiệp định TPP có ý nghĩa chiến lược  - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thượng nghị sĩ Bob Corker - Ảnh: TTXVN


Tại cuộc gặp gỡ, Thượng Nghị sỹ Bob Corker bày tỏ hài lòng về kết quả các cuộc tiếp xúc, làm việc tại Việt Nam, nước đầu tiên trong chuyến thăm một số nước châu Á của ông. Thượng nghị sĩ chia sẻ, sang năm 2015, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ. Hiện nay có một số vấn đề hai nước cần giải quyết và hai bên đang tìm cách giải quyết theo cách thức mang tính xây dựng. Đặc biệt là về Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đây là không chỉ là hiệp định tốt cho kinh tế hai nước, mà còn có ý nghĩa rất quan trọng với các nước khác về mặt chiến lược. Thượng nghị sỹ Bob Corker cho biết về phía Hoa Kỳ, vào tháng 11 tới sẽ có cuộc bầu cử. Vì vậy, để hoàn tất TPP, Hoa Kỳ sẽ tập trung sau kỳ bầu cử và thỏa thuận cuối cùng về Hiệp định này sẽ đạt được trong vòng khoảng từ 12-18 tháng nữa. Thượng nghị sỹ Bob Corker cũng cho biết Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Hiệp định Cung cấp hạt nhân dân sự (Hiệp định 123) và sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới. Hiệp định cũng sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm cao mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu