Thúc đẩy tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam – Thái Lan

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam và nhất trí về phương hướng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tiếp tục các hoạt động tại Thái Lan, chiều nay (08/12), tại Bangkok, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin.
Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác giữa hai nước đang phát triển nhanh chóng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực then chốt. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và các lĩnh vực hai bên cùng có lợi.

Thúc đẩy tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam – Thái Lan - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Ảnh: VOV

Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam và nhất trí về phương hướng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn chính sách và pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam – Thái Lan.

Thúc đẩy tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam – Thái Lan - ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn chính sách và pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam – Thái Lan. Ảnh: VOV

Tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để phát triển. Để hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thực sự là trụ cột hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai nước tiếp tục đổi mới tư duy và tầm nhìn trên tinh thần tin cậy lẫn nhau, chân thành, cởi mở, hợp tác cùng có lợi, cùng thắng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng 2 bên có thể hợp tác trong các lĩnh vực, như: thương mại gạo, xe điện, bán dẫn…

Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở các định hướng quan trọng, như: tăng cường hợp tác giữa Quốc hội, Chính phủ hai nước để chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách pháp luật về doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh, thích ứng với thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ và môi trường quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam – Thái Lan  đẩy mạnh các cơ chế hợp tác để thúc đẩy và khơi thông các dòng chảy thương mại, đầu tư; tận dụng và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước đã và đang là thành viên; tiếp tục nỗ lực phối hợp và tham vấn, đặc biệt là tại các cơ chế hợp tác doanh nghiệp đa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu