Thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản phát triển thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực

Vũ Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Hai nhà lãnh đạo nhất trí về phương hướng và biện pháp cụ thể để triển khai các thỏa thuận đã đạt được theo tinh thần Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Tối 11/11/2017, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC.

 Thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản phát triển thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực - ảnh 1Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 từ phải sang) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khai trương Không gian văn hoá Việt-Nhật - Ảnh: TTXVN 

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về phương hướng và biện pháp cụ thể để triển khai các thỏa thuận đã đạt được theo tinh thần Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, qua đó thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản phát triển thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; khẳng định phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC, ASEM, Liên hợp quốc.

Cũng trong tối 11/11, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tham quan Thành phố Hội An. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe cùng khai trương “Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản”. Không gian văn hóa này vừa phục vụ du khách Nhật Bản, vừa phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế khi đến tham quan di sản văn hóa thế giới Hội An.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu