Thúc đẩy hợp tác song phương Hà Nội - Moscow

Chia sẻ
(VOV5) - Công trình thủy điện Hòa Bình mang ý nghĩa biểu tượng cho mối quan hệ đó, là công trình lớn có tầm cỡ và khởi đầu cho công cuộc phát triển hiện đại hóa, công nghiệp hóa của Việt Nam. 

Trong khuôn khổ hoạt động của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) tại Việt Nam, ngày 16/12, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp đoàn.

Thúc đẩy hợp tác song phương Hà Nội - Moscow - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN

Tại buổi tiếp, Bí thư Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Việt Nam – Liên bang Xô Viết trước đây và nay là Liên bang Nga có quan hệ truyền thống tốt đẹp. Công trình thủy điện Hòa Bình mang ý nghĩa biểu tượng cho mối quan hệ đó, là công trình lớn có tầm cỡ và khởi đầu cho công cuộc phát triển hiện đại hóa, công nghiệp hóa của Việt Nam. Sau này, hai bên hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, Nga đã giúp Việt Nam mở ra một ngành công nghiệp mới đóng góp lớn cho nền kinh tế, đồng thời gắn liền với quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo. Việc Việt Nam ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á -Âu mở ra không gian hợp tác mới về thương mại, đầu tư và du lịch đối với 2 bên.

Đề cập đến Trung tâm Hà Nội tại Moscow như điểm nhấn thúc đẩy thương mại, văn hóa Việt Nam tại Nga, Ông Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng KPRF, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào của Duma Quốc gia Nga, đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội quan tâm thúc đẩy hỗ trợ để sớm triển khai dự án xây dựng Nhà Moscow tại Hà Nội. Qua đó, đưa dự án trở thành trung tâm văn hóa, giao thương giữa hai bên.

Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo để công trình sớm được xây dựng. Hiện, Hà Nội đã giới thiệu địa điểm hơn 4,64 hecta tại Mễ Trì để triển khai công trình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu