Thủ tướng tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, thăm lữ đoàn tàu ngầm Hải quân

Chia sẻ
(VOV5) - Trong chuyến thăm và làm việc tại Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Trong chuyến công tác tại Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh tại Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2022). 

Thủ tướng tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, thăm lữ đoàn tàu ngầm Hải quân - ảnh 1

Thủ tướng tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, thăm lữ đoàn tàu ngầm Hải quân - ảnh 2

Thủ tướng tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, thăm lữ đoàn tàu ngầm Hải quân - ảnh 3

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000m2, ở phía Đông Đại lộ Nguyễn Tất Thành, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, thăm lữ đoàn tàu ngầm Hải quân - ảnh 4

Ghi lưu bút tại khu lưu niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: "Đây là những tấm gương đã anh dũng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những tấm gương chói sáng ấy luôn là minh chứng của chủ nghĩa anh hùng, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ".

Thủ tướng tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, thăm lữ đoàn tàu ngầm Hải quân - ảnh 5

Cũng trong chiều 12/3/2022, tại Cam Ranh (Khánh Hoà), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Lữ đoàn Tầu ngầm 189 Quân Chủng Hải quân và Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Thủ tướng tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, thăm lữ đoàn tàu ngầm Hải quân - ảnh 6

Thủ tướng tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, thăm lữ đoàn tàu ngầm Hải quân - ảnh 7

Thủ tướng tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, thăm lữ đoàn tàu ngầm Hải quân - ảnh 8

Thủ tướng tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, thăm lữ đoàn tàu ngầm Hải quân - ảnh 9

Thủ tướng tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, thăm lữ đoàn tàu ngầm Hải quân - ảnh 10

Trước đó, Thủ tướng khảo sát thực địa, nghe báo cáo về quy hoạch, dự án khu đô thị sinh thái biển  Cam Lâm - Nha Trang, theo hướng đa dịch vụ đẳng cấp quốc tế. 

Dự án khu đô thị sinh thái biển Cam Lâm - Nha Trang sẽ biến vùng đất nông thôn miền núi này thành trung tâm đô thị, dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trung tâm trí tuệ, đổi mới sáng tạo toàn cầu với diễn đàn khoa học công nghệ quốc tế tổ chức hằng năm, các dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ cao cấp khác...

Thủ tướng tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, thăm lữ đoàn tàu ngầm Hải quân - ảnh 11

Thủ tướng khảo sát thực địa, nghe báo cáo về quy hoạch, dự án khu đô thị sinh thái biển  Cam Lâm - Nha Trang

Qua việc phát triển dự án tạo công ăn việc làm sinh kế cho người dân; phối hợp tạo một hình mẫu tái định cư, xây nhà tái định cư trước để người dân tin tưởng, bảo đảm đời sống người dân ở nơi ở mới ít nhất phải bằng và tốt hơn nơi ở cũ, lưu ý bảo tồn và phát huy không gian văn hóa truyền thống của người dân trong khu vực. Địa phương phối hợp nghiêm cứu, tạo điều kiện, triển khai đúng quy định, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, hài hòa lợi ích, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, vì ý tưởng đột phá thì khó thuyết phục được ngay.

"Tạo một hình mẫu về tái định cư để người dân tin vào Đảng và Nhà nước thu hồi thì cuộc sống của họ tốt hơn nơi ở cũ, cần lưu ý là bảo tồn không gian văn hóa của người dân địa phương để họ phát huy văn hóa bản sắc đóng góp tốt hơn cho phát triển kinh tế xã hội, khu vực tái định cư là như vậy. Điểm thứ 2 là tạo ra một trung tâm thu hút đổi mới sáng tạo. Thứ ba là về y tế giáo dục về các tổ hợp vui chơi giải trí cao cấp đến một huyện nông thôn miền núi trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo hiện đại và sinh thái. Địa phương thì phải phối hợp làm sao cho đúng luật, tránh những lợi ích nhóm tránh tiêu cực, thủ tục phiền hà, tránh tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm sự phát triển. Nó thực sự là lợi ích giữa Nhà nước nhân dân và doanh nghiệp" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Vũ Khuyên/VOV

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu