Thủ tướng tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Tsutomu Takebe

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

(VOV5) - Tại buổi tiếp ông Tsutomu Takebe , Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Thủ tướng tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Tsutomu Takebe     - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt đang thăm làm việc tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Đánh giá cao những đóng góp tích cực của cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật- Việt trong thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn ông Tsutomu Takebe tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa hai nước. Thủ tướng đề nghị hai bên sớm triển khai Dự án xây dựng trường Đại học Việt - Nhật; tiếp tục phối hợp để tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân trong đó có các Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam cũng như các Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản nhằm tăng cường hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc và người dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn ông Tsutomu Takebe thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thủy sản giữa hai nước theo mô hình công nghệ cao, kỹ thuật cao của Nhật Bản; trao đổi với phía Nhật Bản để tăng tiếp nhận thực tập sinh, tu nghiệp sinh, điều dưỡng viên và lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản.    

 

Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật- Việt Tsutomu Takebe khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp hết sức mình để phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực; đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các công trình lớn tại Việt Nam như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự án Sân bay Quốc tế Long Thành.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu