Đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam của một Thủ tướng Thái Lan sau 11 năm kể từ chuyến thăm của cựu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha vào năm 2014, đúng vào dịp hai nước đang hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026), dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước.
Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết: "Trong chuyến thăm, hai bên sẽ tiến hành Họp Nội các chung lần thứ 4, cơ chế với tên gọi rất đặc biệt thể hiện sự quan tâm cao và quyết tâm chung nhằm phát triển quan hệ song phương. Dưới sự đồng chủ trì và chỉ đạo trực tiếp của hai Thủ tướng, hai bên sẽ rà soát, giải quyết những vấn đề đang đặt ra và xác định phương hướng hợp tác trên tất các lĩnh vực.
Về chính trị – ngoại giao, hai bên sẽ tập trung trao đổi các biện pháp nhằm tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, trao đổi đoàn và tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và địa phương, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong. Hai bên sẽ hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD trong thời gian tới theo hướng cân bằng, bền vững.