Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, ách tắc

Chia sẻ
(VOV5) -Thủ tướng đề nghị rà soát kỹ việc phân cấp, phân quyền, phân công trách nhiệm, đi đôi với phân bổ nguồn lực, xây dựng công cụ để tăng cường giám sát, kiểm tra, nâng cao năng lực thực thi.

Tại phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật diễn ra chiều nay (20/09), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo, phát triển và phục vụ người dân và doanh nghiệp; cương quyết cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, ách tắc; tháo gỡ kịp thời các "điểm nghẽn", "nút thắt".

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, ách tắc - ảnh 1Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VOV

Thủ tướng đề nghị rà soát kỹ việc phân cấp, phân quyền, phân công trách nhiệm, đi đôi với phân bổ nguồn lực, xây dựng công cụ để tăng cường giám sát, kiểm tra, nâng cao năng lực thực thi,… Đồng thời thiết kế văn bản pháp luật nhằm nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật. Thủ tướng nhấn mạnh: "Các vướng mắc, bất cập tại các dự án luật đã có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2025 thì các Bộ, cơ quan tổng hợp, đề xuất xử lý ngay trong quá trình hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua. Đối với các dự án luật chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 thì xem xét, bổ sung vào Chương trình để kịp thời xử lý. Trường hợp cần thiết sử dụng cơ chế tại Nghị quyết số 206 của Quốc hội khóa 15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật để giải quyết, tháo gỡ kịp thời các "điểm nghẽn", "nút thắt", đảm bảo an sinh xã hội".

Thủ tướng đề nghị chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ cho các Phiên họp của Ban Chỉ đạo đảm đúng tiến độ, chất lượng, yêu cầu đặt ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đó là: năm 2025 phải cơ bản tháo gỡ hết những rào cản, khó khăn, vướng mắc về thể chế để tạo nền tảng phát triển cho giai đoạn tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu