Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Việt Nam kiên định xem Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu”

Lại Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ishiba Shigeru sau đó đã chứng kiến lễ trao 4 văn kiện hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

Sáng nay (28/04), ngay sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng khẳng định duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao hàng năm, tăng cường giao lưu trên tất cả các kênh, các cấp, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị, nền tảng quan trọng của quan hệ hợp tác song phương Việt Nam- Nhật Bản.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai nước phải đoàn kết chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, để ứng phó với những vấn đề mang tính toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: "Chúng tôi luôn luôn kiên định xem Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và hợp tác chiến lược toàn diện, lâu dài trên tất cả các lĩnh vực; kiên định ủng hộ Nhật Bản tiếp tục phát triển lớn mạnh, phồn vinh; phát huy vai trò ngày càng tích cực duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Việt Nam kiên định xem Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu” - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ Ishiba Shigeru dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Ảnh: Lại Hoa/VOV
Về hợp tác trong các lĩnh vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường cung cấp học bổng cho du học sinh; hỗ trợ cộng đồng 70 doanh nghiệp và 5.000 kỹ sư công nghệ thông tin của Việt Nam tham gia tích cực vào chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và quá trình chuyển đổi số của Nhật Bản.
Thủ tướng Ishiba Shigery khẳng định Nhật Bản sẽ hỗ trợ các dự án nghiên cứu chung, đào tạo tiến sĩ ngành bán dẫn của Việt Nam thông qua Dự án hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhật Bản – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); thông báo Nhật Bản cam kết triển khai 15 dự án trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng trị giá hơn 20 tỷ USD trong khuôn khổ Sáng kiến Chuyển đổi Năng lượng Châu Á, Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 Châu Á.

Hai Thủ tướng nhất trí đẩy nhanh hóa hợp tác ODA thế hệ mới cho các dự án chiến lược; đặt tiến độ cụ thể đối với nhiều dự án mang tính biểu tượng của quan hệ hai nước, như: Đại học Việt - Nhật, Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở II, cũng như các dự án của Trung tâm vũ trụ Việt Nam... Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo đảm chuỗi cung ứng lương thực, ký kết Tầm nhìn trung và dài hạn về hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2025 - 2030 trong năm 2025.

Về giao lưu nhân dân - hợp tác địa phương, hai Thủ tướng nhất trí mục tiêu về lượng khách du lịch qua lại giữa hai nước đạt mức 2 triệu lượt khách mỗi năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ishiba Shigeru sau đó đã chứng kiến lễ trao 4 văn kiện hợp tác Việt Nam – Nhật Bản, gồm: Bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực bán dẫn; Bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn; Thỏa thuận khung về việc dạy tiếng Nhật ở trường phổ thông Việt Nam; Bản ghi nhớ về việc thúc đẩy các dự án hợp tác song phương trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã tổ chức họp báo thông báo hội đàm thành công tốt đẹp. Hai bên cũng ra Thông cáo báo chí chung nêu cụ thể kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản, Ishiba Shigeru.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu