Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tỉnh Khánh Hòa phải phát triển đột phá và là cực tăng trưởng của vùng và cả nước

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư, tập trung thu hút vào 03 vùng động lực kinh tế của tỉnh.

Trong chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, chiều 1/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tỉnh Khánh Hòa phải phát triển đột phá và là cực tăng trưởng của vùng và cả nước - ảnh 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi làm việc, sau khi phân tích và chỉ rõ những tiềm năng thế mạnh, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh và những tồn tại hạn chế của tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dứt khoát Khánh Hòa phải phát triển đột phá trong những năm tới và là cực tăng trưởng của vùng và cả nước. Tỉnh cần bám sát thực tiễn, phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh của 1 tỉnh miền biển; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; cải thiện nhanh các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tỉnh Khánh Hòa phải phát triển đột phá và là cực tăng trưởng của vùng và cả nước - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp người dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: VOV

Thủ tướng lưu ý tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo, trọng tâm là du lịch biển, đảo, dịch vụ chất lượng cao; công nghiệp, cảng biển, vận tải biển - hàng không; đô thị ven biển; nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản. Xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, độc đáo gắn với bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái biển. Đặc biệt tỉnh phối hợp với các bộ, ngành, xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh Khánh Hòa nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư, tập trung thu hút vào 03 vùng động lực kinh tế của tỉnh là Khu kinh tế Vân Phong, thành phố Nha Trang và khu vực vịnh Cam Ranh…                      

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu