Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia

Chia sẻ
(VOV5) - Malaysia mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Chiều qua (8/7), tại Hà Nội, phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, Zafrul Abdul Aziz, đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Malaysia là đối tác quan trọng của Việt Nam, nhất là về thương mại, đầu tư.

Thủ tướng cho rằng với dư địa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước rất lớn, mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong những năm tới là khả thi. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên cần tiếp tục phát huy các thế mạnh mang tính bổ trợ của hai nền kinh tế, nghiên cứu tìm giải pháp tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng như tham gia vào chuỗi liên kết, cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Zafrul Abdul Aziz. Ảnh: VOV

Thủ tướng đề nghị phía Malaysia tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập tốt hơn vào thị trường Malaysia, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản chế biến, thủy sản, thực phẩm; hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal và thúc đẩy doanh nghiệp Malaysia đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực này, cũng như các lĩnh vực: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, xuất khẩu điện gió…

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982); cho biết Việt Nam ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN của Malaysia vào năm 2025 và đề nghị phía Malaysia ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam để tháo gỡ thẻ vàng IUU.

Về phần mình, Bộ trưởng Zafrul Abdul Aziz cho biết Malaysia mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là công nghiệp Halal, lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển điện gió, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu