Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phòng dịch tốt thì không phải chống dịch

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị cần phải nghiên cứu kỹ các chỉ đạo của Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và phải triển khai khẩn trương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phòng dịch tốt thì không phải chống dịch - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại cuộc họp - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì họp Ban Chỉ đạo để kiểm điểm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tuần qua, đồng thời đưa gia các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, tỷ lệ mắc mới COVID-19 tại cộng đồng trong tuần đã giảm so với tuần trước tại một số địa phương có số mắc cao: Đà Nẵng, Bình Dương, Long An; Số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc giảm 30%, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh (30%), Đồng Nai (50%). Trong số 23 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội có 8 địa phương đang kiểm soát tốt dịch bệnh; 12 địa phương đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch; đáng chú ý có 3 địa phương cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch để có thể thực hiện được các tiêu chí kiểm soát dịch là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang. Hiện số lượng vaccine đã tiêm được hơn 27 triệu liều. Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng hơn 103 triệu liều vaccine về Việt Nam.

Qua trao đổi với các địa phương, Thủ tướng đề nghị cần phải nghiên cứu kỹ các chỉ đạo của Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và phải triển khai khẩn trương, không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác. Phải phòng dịch ngay từ xa, từ sớm. Thủ tướng nhấn mạnh phòng dịch tốt thì không phải chống dịch, không để tỉnh “vùng xanh” chuyển sang “vùng đỏ”.

Trong thời gian tới Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch, để nhanh chóng kiểm soát tốt dịch bệnh, đưa đất nước sớm trở về trạng thái bình thường mới, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu