Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nhớ về “tình sâu, nghĩa nặng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hà Tĩnh

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính ôn lại lịch sử hào hùng và truyền thống tốt đẹp của Hà Tĩnh và “tình sâu, nghĩa nặng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

Tối 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tich Hồ Chí Minh về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957- 15/6/2022); 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nhớ về “tình sâu, nghĩa nặng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hà Tĩnh - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ôn lại lịch sử hào hùng và truyền thống tốt đẹp của Hà Tĩnh và “tình sâu, nghĩa nặng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh. Sinh thời, Người đã nhiều lần gửi thư, điện biểu dương, khen ngợi Hà Tĩnh. Đặc biệt, ngày 15 tháng 6 năm 1957 là mốc son trong trang sử vàng của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, là động lực to lớn để vượt qua mọi khó khăn, vững bước trên con đường xây dựng quê hương, đất nước khi được đón Bác về thăm. Người đã để lại những bài học sâu sắc với Hà Tĩnh về tinh thần đoàn kết, tự tu dưỡng, ý chí vươn lên, giữ gìn truyền thống văn hóa, cố gắng sản suất, làm tốt nhiệm vụ hậu phương với đồng bào miền Nam…

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Hà Tĩnh cần phải xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh, bền vững: “Tôi tin rằng, tư tưởng “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là mạch nguồn, kim chỉ nam dẫn đường cho suy nghĩ và hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh. Cần  không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chính sách tôn giáo, tín ngưỡng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, đô thị thông minh. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi xanh; tập trung thu hút các dự án đầu tư mà tỉnh có nhu cầu và lợi thế; Thực hiện Đề án xây dựng thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển dịch vụ, du lịch, đặc biệt du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch gắn với văn hóa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu