Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) -  Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN và Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN vào năm 2024.

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4 tại Vientiane, Lào, ngày 05/04, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng nhất trí nỗ lực triển khai Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt – Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định hợp tác song phương Việt - Lào 2021-2023 và các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác đã ký trên các lĩnh vực; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục nâng tầm hợp tác kinh tế; hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch; tăng cường kết nối hiệu quả giữa hai nền kinh tế..

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế hợp tác tiểu vùng; cùng các nước ASEAN khác phấn đấu giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, phối hợp duy trì lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược, trong đó có vấn đề Biển Đông. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN và Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) vào năm 2024.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu