Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo nhiều quốc gia bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Tại các cuộc gặp, Thủ tướng trao đổi cùng lãnh đạo các nước, đối tác về các định hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương cũng như trên bình diện đa phương.

Hôm qua (24/10), nhân dịp dự Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo một số quốc gia.

Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, 2 nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước sâu sắc, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, dầu khí, viễn thông; và xem xét khả năng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, tiềm năng. Hai bên cũng thống nhất tăng cường kết nối văn hoá, thế hệ trẻ hai nước; tổ chức các hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1989-2024).

Gặp Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksander Lukashenko, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tăng cường hợp tác với Belarus trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh hai nền kinh tế có thể bổ sung lẫn nhau, đề nghị đẩy mạnh khai thác các tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại song phương… Về phần mình, Tổng thống Aleksander Lukashenko nhất trí với những chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính; đề nghị thúc đẩy hợp tác sản xuất ô-tô để xuất khẩu; đẩy mạnh đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân….

Trao đổi với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, hai nhà lãnh đạo nhất trí tìm các biện pháp mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng, như: dầu khí, giáo dục-đào tạo, trao đổi văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, nghiên cứu mở đường bay thẳng kết nối các điểm đến của hai nước. Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy của Uzbekistan tại khu vực châu Á; mong Việt Nam sẽ làm cầu nối để Uzbekistan mở rộng quan hệ hợp tác với ASEAN.

Cũng trong ngày 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp ngắn với lãnh đạo các nước Nam Phi, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Iran, Cộng hoà Congo; gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres; Bộ trưởng Ngoại giao các nước Indonesia, Thái Lan, Arab Saudi, Cuba.

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng trao đổi cùng lãnh đạo các nước, đối tác về các định hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương cũng như trên bình diện đa phương. Lãnh đạo các nước, đối tác gửi lời chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường được tín nhiệm giao trọng trách mới; bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam; khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, chúc mừng các thành tựu của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt về kinh tế, xã hội và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, giao lưu nhân dân, và hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước, đối tác cũng trao đổi lập trường về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; khẳng định sẽ tăng cường tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.                      

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á – Âu (EEK), ông Bakytzhan Sagintayev. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU); tiếp tục mở cửa thị trường, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, rào cản thương mại. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị EAEU nghiên cứu các hình thức phát triển chuỗi cung ứng, vận tải biển, đường sắt, logistics... để đẩy mạnh trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và khu vực Trung Á và từng nước thành viên EAEU. Thủ tướng cũng đề nghị các nước thành viên EAEU xem xét xóa bỏ biện pháp phòng vệ ngưỡng và nâng hạn ngạch đối với một số mặt hàng của Việt Nam.                                                                                  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu