Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (18/11), tại tỉnh Lai Châu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư các bản thuộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính quyền và nhân dân xã Sà Dề Phìn tiếp tục chung sức, đoàn kết, giúp đỡ các hộ nghèo; thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu tạo đà thi đua mới; tuyên truyền, động viên nhân dân tiếp tục phát huy bản sắc và giá trị văn hóa quý báu của các dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh:

"Tôi mong muốn và tin tưởng rằng bà con sẽ phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; tham gia xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, ngày càng hiện đại; xây dựng cộng đồng vững mạnh về an ninh, trật tự; phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; cảnh giác với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đoàn kết hơn nữa, trên dưới một lòng, thống nhất giữa ý Đảng lòng dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh".

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pa Tần, huyện Sìn Hồ. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ, ngành, các địa phương... nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; hỗ trợ toàn diện hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi hay gặp thiên tai, dịch bệnh và tăng cường quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho trẻ về cả dinh dưỡng và tinh thần. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông về thực hiện quyền trẻ em; huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các công trình phụ trợ cho các trường, đặc biệt là trường nội trú, bán trú tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu