Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2025 khai mạc ngày 6/7, tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự với tư cách Nước đối tác tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS, một cơ chế hợp tác đa phương giữa các nền kinh tế mới nổi và ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn cả về kinh tế và chính trị.
Tổng thống Brazil Lula da Silva đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN |
Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay có chủ đề “Tăng cường hợp tác phương Nam nhằm thúc đẩy quản trị bao trùm và bền vững hơn”, là một trong những sự kiện đa phương quan trọng, có sự tham dự của khoảng 20 Lãnh đạo cấp cao các nước, Tổng thư ký Liên hợp quốc và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao về chủ đề: Tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế, tài chính và trí tuệ nhân tạo; dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao về chủ đề: Môi trường, COP 30 và y tế toàn cầu; và dự Công bố Tuyên bố Khung của các nhà Lãnh đạo về Tài chính khí hậu và Khởi động đối tác BRICS về Xoá bỏ Bệnh dịch xã hội.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự với tư cách Nước đối tác tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Ảnh: Dương Giang/TTXVN |
Với tư cách là Nước đối tác BRICS, Thủ tướng khẳng định Việt Nam là người bạn chân thành, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng BRICS và quốc tế; sẵn sàng cùng BRICS và các nước phương Nam thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, tăng cường kết nối và cùng nhau giải quyết các thách thức chung, hướng tới xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu khoa học, hiệu quả, bao trùm và bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 tiên phong chiến lược đối với BRICS và các nước đối tác. Một là, tiên phong trong tái thiết chủ nghĩa đa phương, bình đẳng, chống độc quyền, bảo hộ, kiên trì đối thoại, hợp tác, tránh đối đầu, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản Hiến chương Liên Hợp quốc và Luật pháp quốc tế. Hai là, tiên phong trong thúc đẩy tự do hóa thương mại, bình đẳng, chống độc quyền và tôn trọng quyền bình đẳng và lợi ích hợp pháp chính đáng của các quốc gia. Ba là, tiên phong phát huy sức mạnh của trí tuệ nhân tạo để phục vụ con người chứ không thể thay thế con người.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Những biến chuyển phức tạp của thế giới ngày nay càng cho thấy rõ nhận định sâu sắc của Tổng thống Brazil Lula da Silva. Việc kiên định bảo vệ chủ nghĩa đa phương là con đường duy nhất mà chúng ta phải đi, trên hành trình đó Việt Nam cùng BRICS và các nước phương Nam không ngừng phấn đấu, đoàn kết, nỗ lực, để xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu, thực sự công bằng, bình đẳng, khoa học, bao trùm và bền vững."
Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các nước thành viên của BRICS tập trung vào các chủ đề tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như: y tế, trí tuệ nhân tạo và biến đổi khí hậu. Nước chủ nhà Brazil kỳ vọng các thỏa thuận đạt được trong hội nghị năm nay sẽ thúc đẩy hợp tác hiệu quả, góp phần giải quyết những thách thức phát triển bền vững của các nền kinh tế mới nổi.
Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) được thành lập năm 2006, đến nay có 10 nước thành viên, gồm: Nga, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Nam Phi, Iran, Ethiopia, Ai Cập, Indonesia và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Ngoài ra, còn có 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam.