Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng cho rằng tỉnh Hải Dương hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, có lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Sáng nay, (10/01), tại thành phố Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh và trao Quyết định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương - ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Hội nghị, Thủ tướng cho rằng tỉnh Hải Dương hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, có lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến năm 2030, Hải Dương cần trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại và là trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng. Tầm nhìn đến năm 2050, Hải Dương đạt tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố hiện đại, xanh, thông minh, an ninh, an toàn, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, giàu bản sắc văn hóa

Để hiện thực hóa được mục tiêu đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh Hải Dương nhanh chóng triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh, tạo các đột phá về: quản lý chiến lược; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đầu tư hạ tầng cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị cần có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư và văn hóa kinh doanh trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã trình bày về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng thời thông báo về các dự án ưu tiên thu hút đầu tư mà tỉnh đang triển khai.  Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, Lưu Văn Bản, trong năm vừa qua tỉnh Hải Dương đạt được nhiều kết quả nổi bật, quy mô kinh tế xếp thứ 11/63 cả nước, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1,136 tỷ USD, gấp 3,1 lần năm 2022, thu hút đầu tư trong nước trên 11,6 nghìn tỷ đồng (480 triệu USD), gấp 5,6 lần năm 2022.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu