Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo làm rõ thêm các vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội - ảnh 1 Thủ tướng sẽ đăng đàn vào chiều 8/11 - nguồn: vov.vn

Sáng 8/11, tại Hà Nội, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình; cấp, thu hồi thẻ nhà báo; công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội…
Chốt lại 3 ngày chất vấn, chiều 8/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo làm rõ thêm các vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu