Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp có thực lực mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc - Ảnh: VOV

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, ngày 10/11, tại Trung tâm Hội nghị Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam Cheng Yuet-Ngor), Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc nhân dịp sang Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc là một trong những đối tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp có thực lực của Hong Kong, Trung Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như dịch vụ vận tải, xây dựng cơ sở hạ tầng, linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ, chế biến…

Về phần mình, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá, giáo dục, du lịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu