Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tổ chức quốc tế dự GEF 6

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam tiếp tục kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kiểm soát trần nợ công dưới 65%, phát triển thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, chống biến đổi khí hậu và đảm bảo an sinh xã hội ...  

Bên lề Hội nghị Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 tại Đà Nẵng, sáng 27/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ngân thàng phát triển Châu Á ADB Takehiko Nakao, Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) Achim Steiner, Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) Li Yong, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), bà Victoria Kwakwa và Chủ tịch Unilever toàn cầu Paul Polman, đang tham dự Hội nghị GEF 6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tổ chức quốc tế dự GEF 6 - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Achim Steiner. Ảnh: VOV  

Tại buổi tiếp Chủ tịch ADB Takehiko Nakao dự Hội nghị GEF 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam tiếp tục kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kiểm soát trần nợ công dưới 65%, phát triển thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, chống biến đổi khí hậu và đảm bảo an sinh xã hội ...  Thủ tướng cho biết, Việt Nam cam kết sử dụng hết 613 triệu USD nguồn vốn ADF (là nguồn vốn của Quỹ phát triển Châu Á – có kỳ hạn khá dài và lãi suất ưu đãi) còn lại trong năm 2018 trước khi tốt nghiệp ADF từ năm 2019. Thủ tướng đề nghị ADB tiếp tục cung cấp cho Việt Nam các hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và tư vấn chính sách; phối hợp với Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và các nhà tài trợ khác nhằm huy động nguồn vốn viện trợ hỗ trợ chống biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội cho Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tổ chức quốc tế dự GEF 6 - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) Li Yong 

Tiếp Tổng giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) Achim Steiner, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng giám đốc thảo luận về các nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc cải tổ hệ thống phát triển Liên hợp quốc trong thời gian gần đây theo hướng nâng cao tính minh bạch, đại diện và dân chủ của các tổ chức LHQ, nhằm hỗ trợ các nước tốt hơn trong việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030. Hai bên nhất trí cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên hợp quốc nói chung và Việt Nam – UNDP nói riêng.

Tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), bà Victoria Kwakwa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, kỳ họp GEF 6 đang diễn ra bàn về nhiều biện pháp bảo vệ môi trường, và Việt Nam mong muốn thu hút các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.Với việc mới đây WB đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2018 của Việt Nam lên 6,8% so với mức 6,5% cuối 2017, Thủ tướng cho rằng, các đánh giá tích cực này sẽ là những tín hiệu tốt cho các nhà đầu tư tin tưởng vào kinh tế Việt Nam.

Trong khi đó tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc UNIDO Li Yong sang Việt Nam dự GEF đúng dịp 40 năm quan hệ Việt Nam - UNIDO (1978-2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị UNIDO tăng cường các dự án cụ thể theo hướng giúp Việt Nam phát triển chuỗi công nghiệp phụ trợ ô tô, may mặc; phát triển công nghiệp theo hướng các-bon thấp và bền vững; xây dựng năng lực tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ sử dụng năng lượng có hiệu quả, phát triển nguồn nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ phát triển sản xuất trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp ông Paul Polman, Chủ tịch Unilever toàn cầu (Vương quốc Anh), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Unilever đã đến Việt Nam từ năm 1995 và cho rằng, đây là một ví dụ điển hình về đầu tư FDI tại Việt Nam, mong muốn Unilever tiếp tục phát triển, quan tâm bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu