Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou khẳng định "việc hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào đã tạo không khí mới cho việc phát triển xã hội Lào thời gian tới."

Chiều 08/01, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm củng cố, tăng cường hợp tác giữa 2 Quốc hội và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu Lào đã đạt được trong thời gian qua, tin tưởng Lào sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn  Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou
- Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou khẳng định việc hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào đã tạo không khí mới cho việc phát triển xã hội Lào thời gian tới; đồng thời,  bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư sang Lào.

Đánh giá cao vai trò của Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á (ASEAN) và Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) 41, khẳng định Lào sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để hoàn thành tốt các trọng trách này. Cho biết quan hệ hợp tác giữa Quốc hội 2 nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực tiễn, bà Pany Yathotou mong muốn 2 bên hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu