Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Đức

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Âu và mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đức đầu tư và hợp tác thương mại với Việt Nam. 

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Âu và mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đức đầu tư và hợp tác thương mại với Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Đức - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier

Chiều 31/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. 

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Âu và mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đức đầu tư và hợp tác thương mại với Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam hoan nghênh chủ trương thành lập Phòng thương mại và Công nghiệp song phương để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Đức làm ăn tại Việt Nam, nhất là những lĩnh vực doanh nghiệp Đức có thế mạnh như công nghiệp chế tạo công nghệ cao, năng lượng xanh và tái tạo, cơ sở hạ tầng…

Đối với việc xây dựng Trường Đại học Việt Đức, Thủ tướng khẳng định điều này sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, tạo điều kiện mở rộng giảng dạy tiếng Đức và tiếng Việt tại hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định doanh nghiệp Đức đã sang Việt Nam thì sẽ làm ăn lâu dài tại Việt Nam; mong muốn hợp tác, giao lưu với Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa. Bộ trưởng khẳng định Chính phủ Đức tiếp tục duy trì mức hỗ trợ ODA cho Việt Nam, nhất là lĩnh vực đào tạo nghề và môi trường; đồng thời cho biết các doanh nghiệp Đức đặc biệt quan tâm đến dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 ở Thành phố Hồ Chí Minh và sẵn sàng tham gia đầu tư. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu