Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tập trung đổi mới cơ chế quản lý, điều hành ngay từ Quý I

Chia sẻ
(VOV5) -Trong tháng 1, xuất khẩu cả nước đạt trên 2 tỷ USD nhưng nhập khẩu 20,8 tỷ USD do nhu cầu hàng hoá cuối năm rất cao nên ngay tháng 1 đã có hiện tượng nhập siêu. 

Sáng 31/1, Chính phủ họp Phiên thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1 và kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho người dân. Trong phát biểu mở đầu Phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước không khí hân hoan, hối hả, tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của người dân cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tập trung đổi mới cơ chế quản lý, điều hành ngay từ Quý I  - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. 

Đánh giá về tinh hình kinh tế, xã hội của đất nước tháng 1, Thủ tướng cho rằng vẫn tiếp tục xu hướng tốt của năm 2018.  CPI tăng 0,1%, tỷ giá, lãi xuất ổn định. Tháng vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã mua được trên 4 tỷ USD dự trữ ngoại hối. Công tác thu hút nguồn vốn FDI vẫn phát triển tốt. Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tăng 8,5%, đạt 5,56% kế hoạch năm 2019. 

Thủ tướng cũng cho biết, trong tháng 1, xuất khẩu cả nước đạt trên 2 tỷ USD nhưng nhập khẩu 20,8 tỷ USD do nhu cầu hàng hoá cuối năm rất cao nên ngay tháng 1 đã có hiện tượng nhập siêu. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội môi trường được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung đổi mới trong công tác điều hành và quản lý; các bộ, ngành liên quan theo dõi sát tình hình giá cả thị trường để có biện pháp quản lý, điều hành phù hợp. Nỗ lực để đảm bảo cái Tết an toàn, ấm cúng cho người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu