Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 3 trụ cột phát triển của Thành phố Hải Phòng

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 7/3, tại Thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là lần thứ tiếp xúc cử tri thứ 25 và cũng là lần tiếp xúc cử tri cuối cùng trong 5 năm là đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 3 trụ cột phát triển của Thành phố Hải Phòng - ảnh 1hủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Thành phố Hải Phòng. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng đánh giá sự phát triển của Thành phố Hải Phòng 5 năm qua là xuất sắc, toàn diện. Quy mô kinh tế của Thành phố từ mức đóng góp 3,5% cả nước vào đầu nhiệm kỳ đã tăng lên 5,3% vào cuối nhiệm kỳ. Tăng trưởng kinh tế vào cuối nhiệm kỳ đã gấp gần 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Kinh tế phát triển và đời sống nhân dân ở mọi khu vực đều được nâng lên.

Về định hướng phát triển của Hải Phòng trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng thành phố phải phát triển mạnh mẽ 3 trụ cột kinh tế: kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao và du lịch, để phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng Hải Phòng là Thành phố cảng quan trọng, điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia và trung tâm du lịch chất lượng cao tầm cỡ quốc tế. Hải phòng cũng cần phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục-đào tạo, y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ, là đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống, là thành phố gương mẫu của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu