Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác kinh tế

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Uỷ ban Ngân sách của Hạ viện Nhật Bản Kawamura Takeo cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư kinh doanh ở Việt Nam.

Sáng 22/08, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế khu vực Đông Nam Á của Hạ viện Nhật Bản do Chủ tịch Uỷ ban Ngân sách của Hạ viện Nhật Bản Kawamura Takeo dẫn đầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác kinh tế - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Ngân sách của Hạ viện Nhật Bản Kawamura Takeo - Ảnh: VOV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam đang gặt hái nhiều thành công và đều hài lòng về môi trường đầu tư kinh doanh, do đó, hy vọng ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ mong muốn thời gian tới hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam, đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, quy mô lớn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, tiếp tục thúc đẩy hợp tác lao động, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác kinh tế - ảnh 2 Ảnh: VOV

Chủ tịch Uỷ ban Ngân sách của Hạ viện Nhật Bản Kawamura Takeo chuyển lời cảm ơn của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những chia sẻ, hỗ trợ tới Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trong đợt thiên tai vừa qua. Ông Kawamura Takeo cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư kinh doanh ở Việt Nam và hy vọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ các doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn thuận lợi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu