Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương lực lượng thanh niên đã nỗ lực đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước thời gian qua.
(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương lực lượng thanh niên đã nỗ lực đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước thời gian qua.


Chiều 15/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Chính phủ với Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương lực lượng thanh niên đã nỗ lực đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước thời gian qua.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - ảnh 1
Chiều 15/12/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Trong thời gian tới, Thủ tướng gợi ý một nhiệm vụ trọng tâm cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đó là Chính phủ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tạo điều kiện và môi trường thuận lợi giúp thanh niên khởi nghiệp. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Trung ương Đoàn làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, trong đó phải gồm cả phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, khuyến khích thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng cũng chỉ đạo lãnh đạo, chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa đến nhu cầu, lợi ích của thanh niên.  Trung ương Đoàn cũng phải chủ động đề xuất kiến nghị với chính quyền các cấp về thực hiện cơ chế phối hợp, nhất là ở cấp địa phương. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật Thanh niên 2005; nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách phát triển thanh niên phù hợp với tình hình mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu