Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 10/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, hiện nay nhu cầu các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam rất lớn. Do đó, nếu không có phương thức giải quyết tốt, nhanh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện công trình, dự án, tổ chức kinh doanh, phục hồi kinh tế. Đây là vấn đề hết sức cần thiết đặt ra trong thời điểm hiện nay. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19 - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19 ngày 10/7/2020. - Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN 

Thứ hai, nhu cầu về nước người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là người già, trẻ em, du học sinh, người lao động, người du lịch, thăm thân, người đi công tác bị kẹt ở ngoài... lớn, vì vậy phải tạo điều kiện cho bà con về với quy mô lớn hơn, diện rộng hơn với tinh thần phòng dịch chặt chẽ, công khai, minh bạch. 

Bên cạnh đó, nhiều người thân của người nước ngoài đang công tác, kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam chưa được đoàn tụ cùng gia đình, việc nhập trường học của con em các chuyên gia cũng bị dở dang; nhu cầu lao động đi Nhật lớn nhưng chưa đi được do chưa có phương thức xét nghiệm đủ tiêu chuẩn... 

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành thảo luận các giải pháp trong bối cảnh mục tiêu kép: phòng chống dịch bệnh không thể lơi lỏng nhưng mở cửa 1 bước với những đối tượng ở trên để phát triển kinh tế xã hội do hai bên có nhu cầu rất lớn. Cùng với đó, cần tuyên truyền công khai, minh bạch để mọi người dân được biết chủ trương của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia; để mọi người yên tâm. Từ đó, có kế hoạch tổng thể để xử lý, giải quyết thấu tình đạt ký, kịp thời hơn đối với người Việt Nam có nhu cầu về nước, người nước ngoài muốn trở lại Việt Nam làm việc... 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu