Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Nhà vua, Chủ tịch Quốc hội Na Uy

Chia sẻ
(VOV5) -Chiều cùng ngày, (giờ địa phương), tại Thủ đô Oslo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Na Uy, bà Tone Wilhelmsen Trøen.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Na Uy, sáng 24/5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Nhà Vua Na Uy Ha-ran đệ Ngũ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Nhà vua, Chủ tịch Quốc hội Na Uy - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Nhà vua Na Uy Harald đệ Ngũ -
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Tại buổi hội kiến, Nhà Vua Ha-ran Đệ ngũ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng; cảm ơn lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhà Vua khẳng định Hoàng gia Na Uy luôn ủng hộ phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn tình cảm Hoàng gia và nhân dân Na Uy đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất trước kia và xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế ngày nay. Những tình cảm hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước là cơ sở để quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả mang lại lợi ích cho hai bên trong thời gian tới và mong được sự ủng hộ của Chính phủ và Hoàng gia Na Uy.

Chiều cùng ngày, (giờ địa phương), tại Thủ đô Oslo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Na Uy, bà Tone Wilhelmsen Trøen.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu