Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên nhất trí đề cao đoàn kết ASEAN, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp vào việc thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

(VOV5) - Hai bên nhất trí đề cao đoàn kết ASEAN, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp vào việc thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar - ảnh 1
hủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi


Sáng 7/9, bên lề các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại thủ đô Vientiane, CHDCND Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi. 


Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ hai nước coi trọng việc gìn giữ và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Myanmar, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hợp tác và đoàn kết ASEAN, vì hòa bình, ổn định và hợp tác của khu vực. 


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phía Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Myanmar, nhất là trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, viễn thông, hàng không, khoáng sản, du lịch và nông nghiệp. 


Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN và tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đề cao đoàn kết ASEAN, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp vào việc thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 


Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời mời của Lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống Myanmar Tin Chô và bà Aung San Suu Kyithăm Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu