Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Dựa vào nguồn lực xã hội để phát triển giao thông vận tải

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (16/03), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Bộ Giao thông - Vận tải nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ.

(VOV5) - Sáng nay (16/03), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Bộ Giao thông - Vận tải nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ.


Thủ tướng nêu rõ, phải tìm mọi biện pháp phát triển ngành giao thông vận tải, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, không vì khó khăn về kinh phí mà tiếp tục để tồn tại nút thắt cơ sở hạ tầng:
"Phải dựa vào dân, dựa vào nguồn lực xã hội để phát triển giao thông vận tải. Vì vậy xã hội hóa nguồn lực mọi khâu, mọi cách. Nhà nước hỗ trợ, tạo cơ chế, thể chế, điều kiện để xã hội hóa cơ sở hạ tầng giao thông vận tải thành công. Cho nên phải biết vận dụng xã hội hóa, dựa và xã hội và những định chế tài chính quốc tế. Tất cả định chế đó chúng ta phải vận dụng để có nguồn lực."

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Dựa vào nguồn lực xã hội để phát triển giao thông vận tải - ảnh 1
Ảnh: vov.vn



Thủ tướng cũng yêu cầu bãi bỏ các thể chế cản trở, là rào cản để hợp tác công-tư (PPP) hay các cách thu hút nguồn vốn khác đi vào Việt Nam, vào ngành giao thông vận tải cũng như vào các địa phương. Vì thế, Bộ Giao thông - Vận tải phải chủ động đề xuất cơ chế, tìm nguồn và hướng xử lý. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cần áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong giao thông vận tải, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; đồng thời tìm nguồn lực để thu hút ODA vào đầu tư phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu