Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng lưu ý, ngành cần tạo dựng thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp và sản phẩm trong khu vực và thế giới, mang lại lợi ích lâu dài.

Chiều 13/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết rất quan tâm đến sự phát triển của ngành dệt may, đang có 7.000 doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển đất nước. Đặc biệt, ngành giải quyết tới 3 triệu việc làm, không chỉ khu vực thành phố mà cả vùng khó khăn, góp phần giảm lao động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Dệt may Việt Nam - ảnh 1Thủ tướng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Hiệp hội Dệt may Việt Nam
- Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thủ tướng cũng đánh giá cao Hiệp hội dệt may Việt Nam đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, là cầu nối giữa Chính phủ và doanh nghiệp, tích cực và chủ động tham vấn chính sách, nhất là trong đàm phán các Hiệp định thương mại tự do. 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thủ tướng lưu ý ngành cần tận dụng các lợi thế, thời cơ. Đặc biệt, ngành cần tạo dựng thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp và sản phẩm trong khu vực và thế giới, mang lại lợi ích lâu dài.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu