Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với sinh viên Đại học Waikato

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược để Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại trong tương lai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với sinh viên Đại học Waikato - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện, giao lưu với sinh viên Đại học Waikato - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tiếp tục chương trình chuyến thăm New Zealand, sáng 14/03 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Trường Đại học Waikato, một trường đại học có chất lượng đào tạo hàng đầu thế giới hiện nay.

Tại đây, Thủ tướng giới thiệu tới các sinh viên về sự phát triển năng động của Việt Nam với việc hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới. Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược để Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại trong tương lai.

“Chúng tôi đẩy mạnh hợp tác phát triển lĩnh vực giáo dục để có cơ hội giao lưu, học hỏi các mô hình đào tạo mang tính nghiên cứu ứng dụng cao giống như Đại học Waikato để từ đó giải quyết các vấn đề thực tiễn. Thực tế cho thấy việc hợp tác đào tạo đại học và sau đại học giữa Đại học Waikato với Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang phát huy hiệu quả tích cực. Nhiều cán bộ Việt Nam đã và đang tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ, được tiếp cận với phương pháp mới, tư duy mới giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với sinh viên Đại học Waikato - ảnh 2

Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Waikato với các đối tác Việt Nam - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nhân dịp này, Thủ tướng có cuộc đối thoại với các sinh viên của Trường về một số vấn đề như triển vọng hợp tác giáo dục và đào tạo giữa 2 nước; chính sách phát triển công nghệ thông tin và tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng 4.0… Trả lời câu hỏi của các sinh viên về triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và New Zealand sau khi Hiệp định CPTPP vừa được ký kết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Hiệp định CPTPP là Hiệp định thế hệ mới với nhiều tiêu chuẩn. Việt Nam và New Zealand là các thành viên quan trọng. Hiệp định dự kiến có hiệu lực từ năm 2019 và sẽ mở ra những chương mới trong hợp tác giữa các nước trong thực thi hiệp định. Việt Nam và New Zealand sẽ đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực là thế mạnh của nhau và sẽ có những hợp tác cụ thể sau khi Hiệp định có hiệu lực. Nhưng chắc chắn rằng sau khi Hiệp định này có hiệu lực sẽ mở ra tương lai tốt cho hợp tác toàn diện hướng tới Đối tác chiến lược tốt hơn nữa của hai nước Việt Nam –New Zealand. Các nước tham gia Hiệp định này chiếm tới 13% GDP toàn cầu với trên 500 triệu dân, chắc chắn sẽ tạo ra một điều kiện mới của sự phát triển của 11 nước, đặc biệt với những nước có quan hệ truyền thống tốt đẹp như Việt Nam và New Zealand”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Waikato với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số Đại học hàng đầu của Việt Nam.

Trưa 14/03 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc rời thành phố Auckland, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Thủ tướng Jacinda Andern. Ngay sau khi rời New Zealand, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Australia và tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia, theo lời mời của Australia Malcom Turnbull.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu